Facebook bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư trẻ em

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/10/2018 19:05 GMT+7

Ảnh minh họa: Cnet

VTV.vn - Nhiều tổ chức của Mỹ ủng hộ vấn đề sức khỏe cộng đồng và trẻ em đã kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang tiến hành điều tra và có chế tài với Facebook vì cáo buộc này.

Liên minh này đã đệ đơn kiện sau khi xác định Messenger Kids của Facebook, một ứng dụng nhắn tin gây tranh cãi đối với trẻ em 5 tuổi, thu thập thông tin cá nhân của trẻ em mà không được cha mẹ các em đồng ý.

Messenger Kids là nền tảng xã hội lớn đầu tiên được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ nhỏ nhưng cơ chế chấp thuận của cha mẹ mà Facebook đưa ra không đáp ứng được các yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Facebook còn bị cáo buộc tiết lộ dữ liệu thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích kinh doanh.

Facebook đối diện án phạt hơn 1,6 tỷ USD do bê bối bảo mật Facebook đối diện án phạt hơn 1,6 tỷ USD do bê bối bảo mật Bị hack 50 triệu tài khoản, Facebook chìm sâu trong 'hố đen' bê bối Bị hack 50 triệu tài khoản, Facebook chìm sâu trong "hố đen" bê bối Facebook thừa nhận bán số điện thoại khách hàng cho quảng cáo Facebook thừa nhận bán số điện thoại khách hàng cho quảng cáo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước