Facebook cam kết sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2020

An Trang (dịch)-Thứ hai, ngày 15/10/2018 22:25 GMT+7

VTV.vn - Facebook cam kết sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2020

Trong tuyên bố ngày 28/8, Facebook đã cắt giảm lượng khí thải từ các hoạt động của mình xuống 75% và tiến tới vận hành 100% hoạt động bằng năng lượng tái tạo vào cuối năm 2020. Những nỗ lực này là một phần trong cam kết chống biến đổi khí hậu của ông lớn Facebook.

Kể từ năm 2013, công ty đã ký hợp đồng với hơn 3 gigawatt năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Các dự án sản xuất năng lượng gió và năng lượng mặt trời này được xây dưng trên cùng khu vực đặt các trung tâm dữ liệu của Facebook, bao gồm Oregon, Virginia, New Mexico và Thụy Điển.

Facebook cho biết công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra của năm 2015 là hỗ trợ 50% hoạt động của cơ sở vật chất bằng năng lượng tái tạo vào đầu năm 2018. Năm ngoái, con số này đã tăng lên 51%.

Giống như Facebook, rất nhiều công ty công nghệ đang nỗ lực hoạt động "xanh". Tháng 6 vừa qua, Samsung cũng đã công bố kế hoạch chuyển đổi và sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho các trung tâm đặt tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc tới năm 2020. Apple và Google cũng đã mua đủ năng lượng tái tạo như năng lượng gió và năng lượng mặt trời để bù đắp mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu kể từ tháng 4 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước