Facebook có thể bị phạt tới hàng tỷ USD

P.L-Thứ tư, ngày 16/02/2022 15:44 GMT+7

VTV.vn - Theo CNN đưa tin, Texas đã đệ đơn kiện Meta với cáo buộc thu thập bất hợp pháp dữ liệu nhận diện khuôn mặt hàng chục triệu người dân của bang trong một thập kỷ qua.

Đơn kiện được trình lên Tòa án quận Harrison của Texas. Theo ông Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Texas, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã vi phạm luật bảo vệ người dùng và bảo mật dữ liệu sinh trắc học của bang.

Trong đơn kiện, các quan chức Texas cho rằng, tính năng gắn ảnh thẻ trên Facebook không nhận được sự đồng ý của người dùng Texas trước khi thu thập dữ liệu nhận diện khuôn mặt của họ.

Tính năng này hoạt động bằng cách phân tích khuôn mặt trong ảnh, bao gồm cả khuôn mặt của những người không sử dụng Facebook và khuyến nghị người dùng Facebook gắn thẻ thêm những người mà công cụ xác định. Hiện tại, tính năng đã ngừng hoạt động.

Theo CNN, vụ kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các quan chức Texas đối với phần mềm nhận diện khuôn mặt của Meta. Vụ kiện cũng là minh chứng cho thấy công nghệ nhận diện khuôn mặt đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ bởi các nhà chức trách.

Đơn kiện của bang Texas yêu cầu tòa án thi hành hình phạt 25.000 USD cho mỗi vi phạm về luật sinh trắc học của tiểu bang và 10.000 USD cho mỗi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng Texas. Theo Bộ trưởng Tư pháp Texas, tổng số tiền phạt có thể lên tới hàng tỷ USD.

Phản hồi về vấn đề này, phát ngôn viên của Facebook cho rằng, những tuyên bố trên là không có cơ sở. Theo đó, vào tháng 11/2021, Facebook đã đưa ra thông báo tắt tính năng nhận diện khuôn mặt và cho biết công ty sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của ít nhất 600 triệu người dùng có liên quan đến công nghệ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước