Sau Google, Facebook cũng “nghỉ chơi” với Huawei

Thùy An-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Đây được xem là đòn mới nhất sau liên tiếp những khó khăn mà người khổng lồ công nghệ Trung Quốc phải đối mặt trong thời gian gần đây.

Hãng thông tấn Reuters vừa cho hay, mạng xã hội lớn nhất thế giới sẽ không cho Huawei cài đặt sẵn ứng dụng Facebook trên các điện thoại của hãng này.

Với những khách hàng đã có điện thoại Huawei từ trước đó vẫn có thể sử dụng ứng dụng Facebook bình thường và có thể tiếp cận với các phiên bản cập nhật. Tuy nhiên, với những mẫu điện thoại Huawei mới, app Facebook là không có sẵn. Không chỉ có ứng dụng Facebook, các ứng dụng khác thuộc sở hữu của tập đoàn này như WhatsApp hay Instagram cũng ở tình trạng tương tự.

Sau Google, Facebook cũng “nghỉ chơi” với Huawei - Ảnh 1.

Khó khăn thêm chồng chất với Huawei (Ảnh: Reuters)

Các nhà sản xuất điện thoại lớn thường bắt tay với các ứng dụng phổ biến để những ứng dụng này được cài đặt sẵn trên các mẫu điện thoai của mình. Hiện những app có nhiều người dùng như Twitter hay Booking.com cũng được cài đặt sẵn trên máy Huawei ở nhiều thị trường.

Sau khi có tin Facebook dừng cài đặt trên điện thoại Huawei, Twitter Inc từ chối bình luận về thông tin này trong khi Booking Holdings không trả lời câu hỏi của Reuters.

Bản thân Huawei cũng từ chối bình luận về động thái mới của mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Trong một diễn biến khác, Google hiện vẫn đang tạm thời cấp quyền tiếp tục cung cấp những bản cập nhật bảo mật tới những chiếc điện thoại Huawei hiện tại. Các máy đó hiện đang trưng bày trong cửa hàng hoặc thậm chí một số chưa sản xuất nhưng có nằm trong thoả thuận ký trước đây giữa 2 bên vẫn sẽ được cài đặt sẵn các ứng dụng dịch vụ của Google.

Trước đó, ngày 20/5, Google ngừng cấp phép sử dụng Android với Huawei, theo sắc lệnh mà Tổng thống Trump ký ngày 15/5, trong đó Huawei bị coi là rủi ro an ninh với Mỹ. Sau đó, hàng loạt công ty thông báo ngừng kinh doanh với Huawei như Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom...

Sau Google, Facebook cũng “nghỉ chơi” với Huawei - Ảnh 2.

Google vẫn đang tiếp tục hợp tác với Huawei cho tới tháng 8 (Ảnh: Insider)

Ngày 21/5, Mỹ nới lỏng một số hạn chế và Google khẳng định tiếp tục hợp tác với Huawei tới ngày 19/8. Sau thời điểm này, điện thoại đang sử dụng của Huawei sẽ không còn được tiếp cận với các phiên bản cập nhật của hệ điều hành Android. Những chiếc điện thoại mới sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến như YouTube và Chrome.

Ở thời điểm hiện tại những khách hàng mua mới điện thoại Huawei mà chưa cài đặt sẵn Facebook vẫn có thể tải ứng dụng này từ kho Google Play. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu các bên không đạt được thỏa thuận, các phiên bản điện thoại của Huawei sẽ mất quyền truy cập Google Play. Khi đó không chỉ Facebook, người dùng sẽ không cài đặt được hàng trăm ngàn  ứng dụng khác từ kho này.

Huawei cho hay họ đã chuẩn bị tinh thần cho mọi hành động từ phía Mỹ và tuyên bố sẽ khắc phục mọi sự gián đoạn cho khách hàng.

Mặc dù vậy, nhiều người ở cả châu Âu và châu Á vẫn khá thận trọng trước quyết định mua mới điện thoại Huawei. Còn các nhà phân tích thì dự đoán, doanh số bán ra của Huawei sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước