Facebook và Google sẽ phải trả tiền khi sử dụng tin của các hãng truyền thông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/12/2020 08:41 GMT+7

VTV.vn - Tại Australia, các tập đoàn công nghệ Facebook và Google có thể phải trả tiền cho các công ty truyền thông khi sử dụng tin tức của họ.

Quy định sẽ được đệ trình Quốc hội Australia vào ngày 9/12. Australia cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra quy định này.

Quy định sẽ được áp dụng đối với các nội dung được đăng trên Facebook và các kết quả tìm kiếm trên Google. Các tập đoàn này sẽ buộc phải bồi thường cho các công ty truyền thông của Australia. Tuy nhiên, các nền tảng phổ biến khác như YouTube và Instagram thì được miễn áp dụng.

Quy định dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm tới.

Phản ứng trước vấn đề này, Facebook cảnh báo sẽ chặn người dùng và các tổ chức truyền thông tại Australia trong việc chia sẻ thông tin nếu luật mới có hiệu lực. Trong khi, Google cũng cảnh báo người dân Australia sẽ bị ảnh hưởng khi sử dụng công cụ tìm kiếm này. 

Facebook hỗ trợ chuyển ảnh và video qua Google Photos Facebook hỗ trợ chuyển ảnh và video qua Google Photos Google và Facebook phải trả tiền cho báo chí Google và Facebook phải trả tiền cho báo chí Dịch bệnh do virus corona: Facebook, Google và Twitter mạnh tay chặn tin giả Dịch bệnh do virus corona: Facebook, Google và Twitter mạnh tay chặn tin giả

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước