Flappy Bird lọt danh sách ứng dụng ảnh hưởng nhất thập kỷ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 14:41 GMT+7

VTV.vn - Flappy Bird, tựa game do lập trình viên Nguyễn Hà Đông, người Việt Nam phát triển đã lọt Top 25 ứng dụng có ảnh hưởng nhất thập kỷ do Trang công nghệ Mỹ Cnet bình chọn.

Flappy Bird được phát hành vào năm 2013 nhưng hầu như không được biết tới cho đến đầu năm 2014 - thời kỳ "đỉnh cao". Flappy Bird từng được tải về đến 2-3 triệu lượt mỗi ngày. Ứng dụng này đã được chơi hơn 20 tỷ lần trong tháng 2/2014 và được tải xuống hơn 90 triệu lần trên App Store và Google Play. 

Chính Nguyễn Hà Đông - "cha đẻ" của tựa game - cũng thú nhận rằng, anh không biết tại sao Flappy Bird, tựa game vô cùng đơn giản và không mất quá nhiều công sức để lập trình lại thành công tới vậy. Ngoài Flappy Bird, Top 25 ứng dụng của Cnet còn có những tên tuổi nổi tiếng trong ngành công nghệ như Facebook, Instagram, Pokemon Go...

Tác giả trò chơi “Flappy Bird” - Người Việt đầu tiêu trong sách Kỷ lục Guiness 2016 Tác giả trò chơi “Flappy Bird” - Người Việt đầu tiêu trong sách Kỷ lục Guiness 2016

VTV.vn - Người Việt Nam duy nhất có tên trong sách Kỷ lục Guinness 2016 là Nguyễn Hà Đông, tác giả của ứng dụng trò chơi "Flappy Bird" trên điện thoại thông minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước