Hàn Quốc sẽ sản xuất hàng loạt trực thăng vũ trang hạng nhẹ

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 28/11/2022 18:39 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc ngày 28/11 đã phê duyệt kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay trực thăng vũ trang hạng nhẹ (LAH) để thay thế các trực thăng đã cũ.

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, Chính phủ dự kiến chi 5.750 tỷ Won (3,4 tỷ USD) cho kế hoạch sản xuất LAH do nước này tự phát triển từ năm 2022 đến năm 2031, thay thế phi đội trực thăng tấn công 500MD và AH-1S Cobra đã cũ.

Theo hãng tin Yonhap, DAPA sẽ ký một thỏa thuận với Korea Aerospace Industries Co. - nhà sản xuất máy bay duy nhất của Hàn Quốc - vào cuối năm nay để có thể bắt đầu triển khai kế hoạch vào đầu năm tới. Theo nguồn tin DAPA, lô LAH đầu tiên có thể xuất xưởng vào cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt các kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa dẫn đường 130 mm (trong năm 2022 - 2033) và đạn pháo dẫn đường chính xác 155 mm (năm 2024 - 2036), cùng kế hoạch trị giá 3.300 tỷ Won (2,5 tỷ USD) để mua máy bay trực thăng tấn công hạng nặng từ nước ngoài (năm 2023 - 2028).

Trước đó, ngày 24/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cam kết hỗ trợ đầy đủ cho xuất khẩu vũ khí đồng thời nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng là động lực tăng trưởng mới của nước này trong tương lai.

Hàn Quốc ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vũ khí trong 9 tháng đầu năm nay đạt 13 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trực thăng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước