Hậu Giang: Học sinh cấp 2 sáng chế đập ngăn mặn tự động

Tấn Hưng - Lê Thái (VTV9)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 09:26 GMT+7

Hai học sinh Huỳnh Hoàng Khánh và Nguyễn Thị Ngọc Dung với sáng chế của mình.

VTV.vn -Sáng chế đập ngăn mặn tự động của hai học sinh ở tỉnh Hậu Giang đã giúp chủ động lấy nước cho ruộng lúa và vườn cây ăn trái trong điều kiện mặn có thể xuất hiện bất ngờ.

Hai học sinh Huỳnh Hoàng Khánh (lớp 8A1) và Nguyễn Thị Ngọc Dung (lớp 9A1, cùng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, tỉnh Hậu Giang) đã chế tạo đập ngăn mặn thông minh nhằm giúp ích cho quê hương. Từ lúc có ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm, hai học sinh này phải mất thời gian gần 8 tháng. Sản phẩm là sự kết hợp phân biệt nồng độ mặn với nhận biết mức nước thích hợp cho sự phát triển của cây trồng.

Với sáng tạo của mình, hai học sinh này đã đạt giải 3 cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017 khu vực phía Nam và và giải đặc biệt của Trường Đại học Cần Thơ.


Học sinh Bình Định sáng chế giá sách chống lụt Học sinh Bình Định sáng chế giá sách chống lụt Học sinh lớp 12 chế tạo găng tay thông minh cho người khiếm thị Học sinh lớp 12 chế tạo găng tay thông minh cho người khiếm thị Học sinh chế tạo thành công máy diệt khuẩn đa năng Học sinh chế tạo thành công máy diệt khuẩn đa năng
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước