Huawei lập kỷ lục doanh số bán 240 triệu smartphone

Thùy An-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 08:03 GMT+7

VTV.vn - Điều đáng nói kỷ lục diễn ra trong bối cảnh Huawei được cho là con "tốt thí" trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Bất chấp lệnh cấm vận đến từ Chính phủ Mỹ, theo thông báo từ Huawei, công ty này đã bán được đến 240 triệu chiếc smartphone. Con số này vượt xa doanh số bán 206 triệu chiếc smartphone mà Huawei đạt được vào năm 2018, qua đó thiết lập một kỷ lục mới.

Xu Zhijun, Chủ tịch của Huawei cho biết, kỷ lục mới này có sự đóng góp lớn từ dòng sản phẩm Mate 30 và P30. Ước tính Mate 30 và P30 đạt doanh số bán tăng 50% so với dòng Mate 20 và P20 bán ra trong năm 2018.

Huawei lập kỷ lục doanh số bán 240 triệu smartphone - Ảnh 1.

Kỷ lục doanh số bán 240 triệu chiếc smartphone mà Huawei mới thiết lập có sự đóng góp lớn từ dòng Mate 30 và P30

Thị trường nội địa Trung Quốc được xem là động lực chủ chốt cho kỷ lục của Huawei. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, cũng như việc Huawei bị áp đặt lệnh cấm từ Chính phủ Tổng thống Trump, người dân Trung Quốc đã đổ xô mua smartphone của công ty này như là một cách để thể hiện lòng yêu nước.

Với thành công từ doanh số bán smartphone, Huawei ước tính đạt doanh thu 123,5 tỷ USD trong năm 2019, tăng đến 18% so với cùng kỳ năm 2018. Huawei nhấn mạnh, nếu không chịu lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ, doanh thu mà công ty này đạt được còn cao hơn rất nhiều.

Trong bức tranh tổng thể sáng sủa của Huawei, vẫn tồn tại một vài vết gợn. Theo đó, Huawei đã không đạt được mục tiêu doanh số bán 270 triệu chiếc smartphone mà CEO Nhậm Chính Phi đã đặt ra trước đó. Song điều này có thể là chấp nhận được trong bối cảnh khó khăn chung.

Ngoài smartphone, Huawei cho biết họ đã bán được hơn 2 triệu chiếc smartwatch Huawei Watch GT2 chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi công bố, hơn 1 triệu bộ tai nghe Huawei FreeBuds 3 trong 1 tháng và ứng dụng Health của riêng họ cũng đã đạt đến con số 400 người dùng hàng tháng, đến từ 170 quốc gia và lãnh thổ khác nhau.

Huawei lập kỷ lục doanh số bán 240 triệu smartphone - Ảnh 2.

Trong năm 2020, trọng tâm của Huawei là phát triển hệ sinh thái Huawei Mobile Services đảm bảo để có thể trở thành một giải pháp thay thế cho Google. Nếu làm được, Huawei sẽ không phải phụ thuộc vào những đối tác từ các quốc gia khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước