Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số

P.L-Thứ tư, ngày 15/12/2021 19:44 GMT+7

VTV.vn - Đây là lời kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dành cho các doanh nghiệp tại sự kiện Ngày Internet Việt Nam - Internet Day 2021.

Năm 2021 đánh dấu sự kiện Internet Day Việt Nam được tổ chức 10 năm liên tiếp nhằm cổ vũ cho sự phát triển của Internet Việt Nam và kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet toàn cầu (ngày 19/11/1997). Sự kiện đã trở thành một diễn đàn chất lượng và có uy tín đối với cộng đồng Internet Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế.

Với chủ đề "Phục hồi và bứt phá trong kỷ nguyên dữ liệu hóa", Internet Day 2021 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều đơn vị có uy tín trong cộng đồng Internet Việt Nam và thế giới. Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam - đã ghi nhận sự hỗ trợ nhiệt thành từ các đơn vị đồng hành để làm nên sự kiện Internet Day uy tín trong cộng đồng Internet Việt Nam và đối tác quốc tế suốt một thập kỷ qua.

Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số - Ảnh 1.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam - phát biểu khai mạc sự kiện

Internet Day 2021 cũng đã nhận được sự ghi nhận, khích lệ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: "Internet đã, đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi thế giới. Đương nhiên là chúng ta sẽ phấn đấu để nó thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Trong suốt quá trình ấy có sự đóng góp không thể thiếu được của các cộng đồng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet từ những ngày đầu tiên và sau này là vai trò của Hiệp hội Internet Việt Nam".

Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại sự kiện

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở cộng đồng hơn 100 doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ Internet mà hướng tới đồng hành để cùng nhau mở rộng cộng đồng, đặc biệt là với lực lượng những doanh nghiệp mới, non trẻ, nhỏ và thậm chí là cực nhỏ.

"Chúng ta sẽ cùng nhau để tạo nên một hệ sinh thái, một môi trường mà để tất cả ở đó chúng ta không chỉ là kinh doanh mà chúng ta cùng nhau, giúp nhau để cùng phát huy được hết tiềm năng của từng cá nhân, của từng tổ chức để sao cho công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam phát triển một cách thiết thực" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, Việt Nam đang rất trú trọng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh đại dịch. Chương trình chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đều liên quan đến vấn đề dữ liệu. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như cơ quan quản lý Nhà nước cần đào sâu về định hướng, giải pháp làm thế nào để khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế.

Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số - Ảnh 3.

"Phục hồi và bứt phá trong kỷ nguyên dữ liệu hóa" là chủ đề của Internet Day 2021

"Kinh tế số là nền kinh tế dựa trên dữ liệu. Dữ liệu chính là tài nguyên vô cùng quan trọng" - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh. Tuy nhiên, cần phải khai thác và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng cho rằng, việc 65.000 doanh nghiệp công nghệ số sẽ đồng hành cùng 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam để hình thành 1 triệu doanh nghiệp số là mục tiêu lớn cần hướng tới. Chỉ như vậy, Việt Nam mới phát triển được một nền kinh tế số và bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số - Ảnh 4.

Ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông

Thứ trưởng cũng đưa ra lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng về dữ liệu. Ngoài ra, để khai thác dữ liệu một cách hiệu quả, cũng cần hình thành văn hóa số, bảo vệ các giá trị đạo đức và an ninh mạng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Đại tá Nguyễn Ngọc Cương - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Bộ Công An - đã có những chia sẻ về một số vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tình hình hiện nay. Tiếp theo đó, ông Đinh Văn Kết - Phó trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - đã trình bày về vấn đề an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số - Ảnh 5.

Chủ đề về hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tình hình hiện nay là một trong những nội dung được quan tâm tại Internet Day 2021

Nhiều chủ đề nóng đã được các diễn giả, đại diện những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực dữ liệu số tại Việt Nam hiện nay chia sẻ, nổi bật như: Các định hướng, chính sách và chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý và ứng dụng dữ liệu số để hiện thực hóa quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam; Các bài toán cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam trong quản lý, khai thác và ứng dụng dữ liệu số; Bài học thế giới về quản lý, khai thác và ứng dụng dữ liệu số trên thế giới; Trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây trong cuộc cách mạng dữ liệu số; Các công nghệ quản lý, khai thác và ứng dụng dữ liệu số để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng; Các công nghệ tiên tiến nổi bật nhất trong kỷ nguyên dữ liệu hóa: Cloud, AI, Blockchain, NFT, công nghệ bảo vệ dữ liệu người dùng, Deep Fake, Metaverse,VR, AR, Data-driven Marketing…

Trong phiên tọa đàm với chủ đề "Phục hồi và bứt phá trong kỷ nguyên dữ liệu hóa" do ông Phạm Anh Chiến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam - điều hành trong vai trò Chủ tọa, các diễn giả đã đưa ra nhiều tham luận sôi nổi xoay quanh các chủ đề liên quan đến dữ liệu số, được ví như "nguồn dầu mỏ của thế kỉ 21".

Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số - Ảnh 6.

Ông Phạm Anh Chiến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam - giữ vai trò Chủ tọa phiên tọa đàm "Phục hồi và bứt phá trong kỷ nguyên dữ liệu hóa"

Ngoài những thắc mắc của các khách mời tham dự sự kiện, những câu hỏi như: Dữ liệu được gọi là nguồn dầu mỏ của thế kỷ 21, vậy những ai được hưởng lợi ích từ nguồn dầu mỏ này từ góc độ tiếp cận 3 lợi ích (người dân, doanh nghiệp, Nhà nước)? Việt Nam dưới góc độ một quốc gia sẽ khai thác nguồn tài nguyên này như thế nào? Bảo vệ nguồn tài nguyên này như thế nào như một tài sản của quốc gia, tài sản của doanh nghiệp? Vấn đề quản lý dữ liệu cá nhân cần được nhìn nhận như thế nào? Vai trò của dữ liệu với việc bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng hạn chế tầm ảnh hưởng của các dịch vụ xuyên biên giới và mạng xã hội nước ngoài?... lần lượt được các diễn giả đưa ra trao đổi và giải đáp.

Internet Day 2021: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay xây dựng và phát triển hạ tầng số - Ảnh 7.

Các diễn giả tham gia phiên tọa đàm "Phục hồi và bứt phá trong kỷ nguyên dữ liệu hóa"

Bên cạnh phiên toàn thể, Internet Day 2021 còn có 2 phiên chuyên đề, nơi để các cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước thảo luận về phát triển hạ tầng số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước