Mạng xã hội - Một trong những nơi thiếu an toàn nhất đối với trẻ em

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 05/11/2018 10:35 GMT+7

VTV.vn - Mạng xã hội đang là công cụ kết nối nhiều người lại gần nhau nhất nhưng cũng có thể gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin riêng tư của trẻ em.

Theo số liệu mới nhất từ Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2018 đến nay có tới 5.000 cuộc tấn công lừa đảo qua các website mạng, 940 cuộc lây nhiễm mã độc lên máy tính, các user, thiết bị người dùng. Hơn 1.000 website đặt tại nước ngoài đang thu thập thông tin cá nhân người dùng Việt Nam, 4 triệu 700 địa chỉ IP của Việt Nam bị chiếm quyền điều khiển hay sử dụng tạo mã độc.

Những số liệu cảnh báo cho thấy nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân người dùng trên mạng là rất lớn, trong đó nguy cơ mất an toàn mạng đối với trẻ em lại càng cao hơn. Việc lộ các thông tin cá nhân như: địa chỉ nơi ở, e-mail, số điện thoại, địa chỉ trường lớp có thể dẫn tới các vụ việc bắt cóc, xâm hại, tấn công tình dục…

Mạng xã hội có ảnh hưởng tới sự sống còn của doanh nghiệp? Mạng xã hội có ảnh hưởng tới sự sống còn của doanh nghiệp?

VTV.vn - Không chỉ gây ảnh hưởng ở các chiến dịch tranh cử mạng xã hội còn có thể tác động tới sự sống còn của doanh nghiệp, điển hình như ứng dụng chụp ảnh tuyệt đẹp Instagram.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

mạng xã hội

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước