Tập trung xây dựng mạng xã hội “made in Vietnam”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/09/2018 10:51 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam cần tập trung phát triển mạng xã hội trong nước để cạnh tranh với những tập đoàn quốc tế lớn như Facebook và Google.

Đây là một trong những nội dung được Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Bộ này diễn ra mới đây. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam cần có một hệ sinh thái số mà trọng tâm là mạng xã hội "made in Vietnam" thay vì để thị phần rơi vào tay Facebook, Google.

Mạng xã hội đang là lĩnh vực được quan tâm với doanh thu 370 triệu USD, gần tương đương với doanh thu của toàn ngành phát thanh truyền hình. Tuy nhiên, phần lớn thị phần nằm trong tay các doanh nghiệp ngoại như Google và Facebook, thị phần của doanh nghiệp Việt Nam rất nhỏ với 436 mạng xã hội trong nước, đối với đơn vị có tên tuổi nhất gồm 40 triệu người dùng, doanh thu cũng chỉ đạt 7 triệu USD.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, mạng xã hội nước ngoài hiện chưa tuân thủ pháp luật Việt Nam về thuế, yêu cầu về thanh toán, an ninh. Cơ quan này đề xuất một số chính sách ủng hộ mạng xã hội Việt Nam, mục tiêu là đến năm 2022 đạt bằng hoặc hơn số tài khoản Facebook tại Việt Nam và chiếm 60 - 70% thị phần. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi vì việc phát triển mạng xã hội của người Việt là để phù hợp với văn hóa của người Việt.

Mạng xã hội có thể coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thời hiện đại. Ngoài những cái tên khá phổ biến trên toàn thế giới như: Twitter, Facebook hay Instagram, hiện một số quốc gia đã tự nghiên cứu và triển khai mạng xã hội của riêng mình. Thiết nghĩ, chắc chắn nhiều người dân nước ta sẽ lựa chọn một mạng xã hội do người Việt phát triển, phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người Việt.

 

Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vì một môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam là chủ đề của tọa đàm được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 18/5 tại Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước