Microsoft gia nhập CLB 1.000 tỷ USD

Thùy An-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 06:43 GMT+7

VTV.vn - Sau Apple và Amazon, Microsoft đã trở thành công ty thứ 3 của Mỹ cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Trong phiên giao dịch ngày 25/4 (theo giờ Mỹ), Microsoft đã lần đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán khi có thời điểm gã khổng lồ công nghệ này được định giá 131,37 USD/cổ phiếu. Khi đó, giá trị thị trường của Microsoft đạt mức 1,007 nghìn tỷ USD.

Microsoft gia nhập CLB 1.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Thời điểm Microsoft cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

Tuy nhiên kết thúc phiên giao dịch, Microsoft đã không thể duy trị được giá trì được mốc 1.000 tỷ USD của mình. Hiện giá trị mỗi cổ phiếu của Microsoft đạt 130,06/cổ phiếu, tương ứng với giá trị 989,65 tỷ USD. Con số này cũng giúp, Microsoft trở thành công ty giá trị nhất nước Mỹ, vượt mặt Apple (967,9 tỷ USD), và Amazon (936 tỷ USD). Thời gian qua, Microsoft, Apple và Amazon đã liên tục thay nhau nắm giữ vị trí này.

Microsoft gia nhập CLB 1.000 tỷ USD - Ảnh 2.

Không giữ được mốc 1.000 tỷ USD song hiện Microsoft đang là công ty có giá trị nhất nước Mỹ

Kết quả báo cáo tài chính quý III theo năm tài chính 2019 của Microsoft là động lực cho những con số ấn tượng nói trên. Theo đó, Microsoft đạt doanh thu 30,6 tỷ USD, cao hơn mức kỳ vọng 29,84 tỷ USD của các nhà phân tích. Thu nhập tính trên mỗi cổ phiếu đạt 1,14 USD, cao hơn mức dự đoán 1 USD. Lợi nhuận của hãng là 8,8 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Các mảng kinh doanh như Productivity & Business Processes (Quy trình sản xuất và kinh doanh), bộ phận Office, và bộ phận Cloud (Đám mây) là những động lực chính trong sự thành công của Microsoft trong quý vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước