Mô phỏng cuộc sống trên Sao Hỏa tại sa mạc Israel

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 13/10/2021 12:10 GMT+7

VTV.vn -Trong thung lũng khổng lồ trên sa mạc Negev ở miền Nam Israel, 6 phi hành gia đang tiến hành sứ mệnh giả định đang sống trên Sao Hỏa.

Trên sa mạc Israel lúc này, một cuộc sống trên Sao Hỏa đang được giả lập. Các phi hành gia được trang bị đầy đủ trang phục như để bay vào vũ trụ, sống trong trạm Sao Hỏa được dựng lên trong thung lũng nhằm chuẩn bị cho một cuộc khám phá hành tinh đỏ trong tương lai. Tất cả được thực hiện trong một môi trường ảo, khép kín cho tới cuối tháng.

Trong thung lũng khổng lồ trên sa mạc Negev bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt ở miền Nam Israel, 6 phi hành gia đang tiến hành sứ mệnh giả định đang sống trên Sao Hỏa. Tổ chức mang tên Diễn đàn vũ trụ Áo lập nên trạm Sao Hỏa này cùng với cơ quan không gian Israel.

Ông Gernot Gromer - Giám đốc Diễn đàn vũ trụ Áo, phụ trách dự án - cho biết: "Thung lũng Makhtesh Ramon là một cấu trúc địa chất gần như độc nhất trên thế giới, có rất nhiều đặc điểm địa chất như là sinh đôi với những gì có trên Sao Hỏa".

Những người tham gia dự án đến từ Đức, Israel, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Họ đều phải trải qua những cuộc thử nghiệm về thể lực và tâm thần căng thẳng.

Mô phỏng cuộc sống trên Sao Hỏa tại sa mạc Israel - Ảnh 1.

Sa mạc Negev nằm ở miền Nam Israel

Anh Alon Tenzer, người thực hiện vai trò của một trong những nhà phi hành, mô tả giấc mơ thành hiện thực của mình: "Khi chúng tôi tiến hành các cuộc thử nghiệm bên ngoài trạm, thách thức về thể lực là chính. Chúng tôi phải mặc bộ trang phục phi hành gia, phải làm những việc mất rất nhiều sức. Lịch làm việc kín từ sáng đến đêm, thực hiện những việc như thể đang ở trên Sao Hỏa theo một thời gian biểu rất chặt. Trong khi đó, dĩ nhiên là phải cắt đứt mọi liên hệ với người khác, với gia đình".

Trong sứ mệnh của mình, các phi hành gia mô phỏng sẽ tiến hành những thử nghiệm như sử dụng thiết bị bay không người lái mà không có hệ thống định vị và các thiết bị tự hành chạy bằng năng lượng gió và Mặt Trời hay nghiên cứu tình huống vi khuẩn từ Trái Đất nhiễm vào các sinh vật trên Sao Hỏa. Dự án cũng sẽ nghiên cứu hành vi của con người và tác động của việc sống cách biệt đối với các phi hành gia. Theo lời người phụ trách dự án, các phi hành gia như đang sống trong "một cuộc hôn nhân không thể thoát ra khỏi trên Sao Hỏa".

"Mục tiêu chúng tôi tiến hành dự án này là để bất kỳ sai lầm, rủi ro, thất bại nào chúng tôi vấp phải thì chúng tôi sẽ có cơ hội làm tốt hơn. Để khi lên Sao Hỏa, chúng tôi không lặp lại lỗi ấy nữa" - ông Gernot Gromer cho biết.

Hiện tại, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã hướng tới việc thực hiện chuyến bay đầu tiên mang con người lên Sao Hỏa vào năm 2030. Và dự án đang thực hiện ở Israel có tham vọng chuẩn bị sẵn sàng cho những con người đầu tiên sẽ bước đi trên Sao Hỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước