Mỹ kêu gọi chống vũ khí hóa Internet

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/09/2015 20:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Obama

VTV.vn - Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ khẳng định, Mỹ đã có sự chuẩn bị để đáp trả các quốc gia đối thủ, đồng thời cảnh báo về việc Internet đang được sử dụng như 1 vũ khí để gây hấn.

Để tránh một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian ảo, người đứng đầu Nhà Trắng đã kêu gọi thiết lập một khuôn khổ quốc tế cơ bản về an ninh mạng đối với các chính phủ, tương tự như những thỏa thuận hạt nhân toàn cầu hiện hành.

Theo một số nhà phân tích, với việc đề cập tới cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ Obama đang hướng tới khả năng đưa ra một số tiêu chuẩn trên không gian mạng, chứ không tính tới chuyện quản lý bởi Mỹ không ủng hộ việc thành lập một cơ quan đại loại như Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế để giảm sát các vũ khí sử dụng trên không gian mạng. Những tiêu chuẩn được đưa ra có thể bao gồm các thỏa thuận nhằm tránh việc tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng trong thời bình, cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ trước các cuộc tấn công mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước