Nga sử dụng robot thư ký để chống tham nhũng

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 15/07/2020 10:51 GMT+7

Robot thư ký phục vụ tiếp dân tại thành phố Perm, Nga (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, Nga đang sử dụng robot phục vụ tiếp dân tại cơ quan công quyền.

Robot có thiết kế giống như một nữ thư ký đang phục vụ người dân tại thành phố Perm, cách thủ đô Moscow khoảng hơn 1.000 km.

Robot có thể đảm nhiệm xác thực việc một cá nhân có tiền án hoặc từng sử dụng ma túy hay không. Đây là những yêu cầu xác nhận được bắt buộc tại Nga để hoàn thiện một số thủ tục pháp lý.

Đáng chú ý, robot còn có thể thể hiện tới 600 biểu cảm trên gương mặt, giúp robot gần giống với con người hơn. Robot thư ký còn có thể đặt các câu hỏi cho người dân và trả lời khi được yêu cầu.

Robot cũng được kết nối với máy in, cho phép in các tài liệu và giấy tờ cần thiết.

Các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng robot sẽ giúp giảm bớt tình trạng hối lộ và tham nhũng tại các cơ quan công quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước