Nguy cơ mất dữ liệu của các tổ chức tài chính Mỹ

Quỳnh Anh-Thứ tư, ngày 03/09/2014 17:58 GMT+7

Việc tin tặc đã ăn cắp được nhiều dữ liệu nhạy cảm từ ngân hàng JPMorgan Chase & Co có nghĩa rằng, hệ thống dữ liệu của các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ hoàn toàn có thể bị đánh cắp.

Mới đây, ông Keith Alexander, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia  Hoa Kỳ mới đây cũng đã lên tiếng, việc tin tặc đã ăn cắp được nhiều dữ liệu nhạy cảm từ ngân hàng JPMorgan Chase & Co có nghĩa rằng, hệ thống dữ liệu của các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ hoàn toàn có thể bị đánh cắp.

Ông Alexander cho biết, đây là một nhóm tin tặc với những kỹ năng siêu việt hoặc là một nhóm được hậu thuẫn bởi Chính phủ nào đó và có thể nhằm vào các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ.

Nhà cầm quyền đang điều tra xem liệu những cuộc đột nhập gần đây vào các ngân hàng lớn ở châu Âu thông qua lỗ hổng tương tự có liên quan đến cuộc tấn công này hay không.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước