Nhà thông minh có thể giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt

Hà Bình - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 17:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nghiên cứu cho thấy, nhà thông minh có thể giúp tiết kiệm khoảng 10% chi phí sinh hoạt từ điện, nước… và rất có tiềm năng phát triển ở Việt Nam.

Hiện có 2 phiên bản nhà thông minh. Một là nhà thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho người có điều kiện kinh tế ở khu biệt thự cao cấp với chi phí lắp đặt hàng trăm triệu đồng/nhà và nhà thông minh phổ cập cho nhiều người với mức giá 30-50 triệu đồng/nhà.

Điểm thu hút của những ngôi nhà thông minh là tính năng hiện đại, cho phép người dùng tương tác, kết nối với các thiết bị và không gian sống trong nhà. Theo các nhà nghiên cứu, nhà thông minh rất có tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Các nhà nghiên cứu dự báo: Thị trường nhà thông minh tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh tại những thành phố lớn trong những năm tới. Đây là xu hướng chung của Việt Nam và các nước trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước