Nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam với đối tác Nhật Bản

-Thứ năm, ngày 06/09/2018 09:51 GMT+7

VTV.vn - Trong hơn 1 năm trở lại đây, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản có sự chuyển dịch mạnh mẽ.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nhu cầu của quốc gia này về các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, Internet vạn vật,… đang tăng lên rất nhanh.  Tuy nhiên Nhật Bản lại đang đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực liên quan đến các công nghệ mới. Điều này mở ra cơ hội hợp tác rất lớn cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam với các đối tác Nhật Bản.

Theo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, trong hơn 1 năm trở lại đây, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Từ những công việc ủy thác phát triển dịch vụ công nghệ thông tin đơn thuần, rất nhiều dự án trên nền tảng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, Internet vạn vật… đang được doanh nghiệp hai nước hợp tác triển khai.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, năm 2020, Nhật Bản sẽ thiếu 48.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ mới, còn theo trang web chuyên xếp hạng lập trình viên HackerRank, khả năng của các nhà phát triển phần mềm Việt Nam xếp thứ 1 ở Đông Nam Á, nếu tận dụng được những yếu tố này, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trong việc nâng cao vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghệ thông tin trên thế giới.

Tinh Vân lọt Top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2016 Tinh Vân lọt Top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2016

VTV.vn - Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân tiếp tục được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn nằm trong Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước