Nhiều cổng thông tin chính phủ Đông Nam Á nhiễm phần mềm độc hại

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 18:18 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Đa phần những phần mềm độc hại này nhằm tấn công các định chế tài chính, lan truyền virus, gửi tin rác đến người dùng.

Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol vừa thông báo phát hiện gần 9.000 hệ thống máy chủ và hàng trăm trang mạng bị nhiễm phần mềm độc hại, bao gồm các cổng thông tin của chính phủ trên khắp Đông Nam Á.

Hình thức được tin tặc sử dụng nhiều nhất là tấn công từ chối dịch vụ, ngăn cản người dùng truy cập các website.

Interpol cho biết, các nhà điều tra đã xác định được gần 270 website bị nhiễm mã độc thông qua việc khai thác các lỗ hổng trong ứng dụng thiết kế trang mạng, trong đó, có nhiều trang mạng chính phủ có thể chứa dữ liệu cá nhân về công dân nước họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước