Nhóm nữ sinh tự chế tạo thành công máy thở tại Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/07/2020 17:48 GMT+7

VTV.vn - Nhóm các nữ sinh trung học ở Afghanistan đã tìm tòi và chế tạo thành công một nguyên mẫu máy thở.

Trong khi đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu máy thở ở nhiều nơi tăng cao. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng có thể tự sản xuất máy thở. Afghanistan là một trong số đó.

Từ thực tế này, một nhóm các nữ sinh trung học ở thành phố Herat, phía tây Afghanistan, đã tìm tòi và chế tạo một nguyên mẫu máy thở.

Phải mất khoảng 3 tháng để nhóm nữ sinh 18 tuổi chế tạo thành công máy thở từ những vật liệu có sẵn.

Thiết bị được chế tạo dựa trên một thiết kế máy thở cầm tay, được phát triển bởi Viện Công nghệ Massachusetts. Chiếc máy này sẽ tốn khoảng 700 USD để sản xuất, trong khi giá của một chiếc máy thở là 20.000 USD.

Nguyên mẫu máy thở này vẫn cần phải được thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Các nữ sinh hy vọng phát minh của mình sẽ thành công để sử dụng trong các bệnh viện.

Hiện Afghanistan có khoảng 800 máy thở, tất cả được nhập khẩu từ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước