Những công nghệ xe hơi không thể bỏ lỡ tại CES 2015

Theo Xe - Đời sống-Thứ ba, ngày 30/12/2014 10:00 GMT+7

CES 2015 sẽ là nơi quy tụ các công nghệ mới nhất trên ôtô và hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng trong thập kỷ tới đây.

Giữa không gian ngập tràn các màn hình TV cỡ lớn, các loại điện thoại thông minh và vô vàn sản phẩm điện tử tiêu dùng khác thì những chiếc ôtô với công nghệ mới trong thời gian gần đây đã trở thành điểm nhấn khó bỏ qua tại mỗi kỳ CES diễn ra bởi từ triển lãm này, nhiều nền tảng công nghệ tân tiến đã bước ra đời thực và chinh phục nhiều khách hàng khó tính trên thế giới.

Tháng 1 tới đây, tại CES 2015, Ford sẽ giới thiệu công nghệ Sync 3.0. Hãng xe Mỹ đã cho ra mắt công nghệ này từ năm 2007 và nhận được lời tán thưởng từ giới chuyên môn lẫn khách hàng. Tuy nhiên, phiên bản thứ hai mắc nhiều lỗi khiến hình ảnh của Ford giảm đi. Vì thế, phiên bản 3.0 đang được hy vọng sẽ vá hết các lỗi đang tồn tại. Về cơ bản, Sync của Ford sẽ tạo ra một hệ thống đơn giản với giao diện nhận diện giọng nói một cách tự nhiên. Hệ thống sẽ đồng bộ điện thoại có Bluetooth và các dàn âm thanh điện tử cá nhân với ôtô để sử dụng tiện lợi hơn.

Trong khi đó, Mercedes đang được chờ đợi với concept xe tự lái như một phòng khách di động. Với các hình ảnh được công bố trước đó, hàng ghế trước của xe có thể quay lại phía sau 180 độ để người ngồi trên đó có thể tiện nói chuyện với người ngồi sau mà xe vẫn di chuyển bình thường. Thậm chí ở giữa xe còn bố trí một bàn nhỏ.

Đối thủ của Mercedes là Audi cũng không kém cạnh khi tuyên bố ra mắt toàn cầu 2 mẫu xe mới được khẳng định là “cuộc cách mạng về phần cứng và những giải pháp về phần mềm, những thứ phản ánh khả năng kết nối, hệ thống lái thử nghiệm, khả năng kiểm soát, hiển thị cũng như hệ thống thông tin giải trí, công nghệ chiếu sáng của Audi”. Đây nhiều khả năng cũng là những mẫu xe tự lái bởi ở CES 2014, Audi đã cho người xem những cái nhìn ban đầu về công nghệ tự lái. Ngoài ra, Google Earth được tích hợp trong hệ thống định vị của xe hơi hay một phiên bản máy tính bảng Android được thiết kế để sử dụng với xe Audi cũng sẽ xuất hiện ở gian hàng hãng xe Đức này.

Đối với Chrysler, hệ thống thông tin giải trí Uconnect sẽ là át chủ bài của hãng tại CES. Hệ thống này không chỉ cung cấp một cái nhìn trực quan trên màn hình cảm ứng trên xe Chrysler, Dodge hay Jeep mà phiên bản mới còn hỗ trợ kết nối dữ liệu trên hàng loạt app, trong đó có Yelp.

Cái tên tiếp theo xuất hiện tại CES 2015 là Hyundai. Tại triển lãm ôtô Los Angeles vừa qua, hãng sản xuất Hàn Quốc biểu diễn cả Apple CarPlay và Android Auto, qua đó trở thành hãng xe hơi đầu tiên trên thế giới cung cấp hai giải pháp cho điện thoại thông minh trên ôtô.

Một cái tên từ Nhật Bản là Mazda cũng xuất hiện. Nhiều khả năng, thương hiệu từ xứ sở hoa anh đào sẽ mang tới Miata và SUV nhỏ gọn CX-3 mới với các công nghệ mới trong cabin.

Ngần đó thôi cũng đủ tạo nên một góc công nghệ ôtô nổi bật tại CES 2015, không hề kém cạnh các hãng điện tử tiêu dùng tại triển lãm “sân nhà” của họ. Điều đó cũng một lần nữa cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa xe hơi và công nghệ trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước