Ô tô Jaguar sẽ chạy điện hoàn toàn từ năm 2025

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/02/2021 17:48 GMT+7

Xe Jaguar I-PACE chạy hoàn toàn bằng điện (Ảnh: ABC News)

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô Jaguar Land Rover - thương hiệu sản xuất xe hơi sang trọng thuộc sở hữu Ấn Độ - cho biết, hãng sẽ sản xuất ô tô chạy điện hoàn toàn từ năm 2025.

Jaguar Land Rover thông báo, họ sẽ chỉ sản xuất xe điện từ năm 2025 nhằm thực hiện yêu cầu của các chính phủ cắt giảm lượng khí thải Carbon và đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng có các sản phẩm xanh hơn.

Để thực hiện kế hoạch này, hãng sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD/năm vào các công nghệ điện khí hóa và việc phát triển các dịch vụ kết nối. Đây là bước đầu tiên trong chiến lược của hãng trở thành doanh nghiệp không khí thải vào năm 2039.

"Vào giữa thập kỷ này, Jaguar sẽ trải qua một thời kỳ phục hưng để nổi lên như một thương hiệu xe sang trọng chạy hoàn toàn bằng điện, với một danh mục đầu tư mới tuyệt vời của những thiết kế hấp dẫn về mặt cảm xúc cùng các công nghệ tiên phong trong thế hệ tiếp theo" - công ty cho biết hôm 16/2 trên website.

Thương hiệu Land Rover sẽ chào đón 6 loại xe chạy hoàn toàn bằng điện trong vòng 5 năm tới, với biến thể hoàn toàn bằng điện đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2024.

Đến năm 2030, Jaguar Land Rover cho biết thêm, ngoài 100% doanh số của Jaguar, dự đoán khoảng 60% xe Land Rovers được bán ra sẽ trang bị hệ thống truyền động không ống xả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước