Phát triển công cụ giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 07:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sky News)

VTV.vn - Facebook và Instagram đang phát triển một công cụ giới hạn thời gian sử dụng các mạng xã hội.

Biện pháp này được đưa ra sau khi có những lo ngại rằng việc sử dụng mạng xã hội quá mức có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của người dùng.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc dành nhiều thời gian trên các trang mạng xã hội không làm gia tăng sự kết nối mà ngược lại còn khiến người dùng cảm thấy bị cô lập, dễ lo âu và trầm cảm. Vì vậy, Facebook và Instagram sẽ tung ra tính năng mới cho phép hiển thị lời nhắc khi đến thời gian giới hạn sử dụng mà người dùng tự đặt ra.

Tính năng này cũng tạm thời tắt các thông báo liên quan đến mạng xã hội trong một khoảng thời gian đã được định trước và cho phép người dùng xem trang tổng quan thời gian sử dụng.  


Dành càng nhiều thời gian cho mạng xã hội nguy cơ bị trầm cảm càng cao Dành càng nhiều thời gian cho mạng xã hội nguy cơ bị trầm cảm càng cao

VTV.vn - Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để ngăn ngừa những tác động xấu từ mạng xã hội là nên hạn chế các em dành nhiều thời gian cho các hoạt động trực tuyến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước