Phát triển trí tuệ nhân tạo để dự đoán khả năng mắc COVID-19 qua... tiếng ho

P.L-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 22:09 GMT+7

VTV.vn - Một số nhà nghiên cứu tại Thụy Sĩ đang phát triển ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và dự đoán khả năng mắc COVID-19 của người dùng qua tiếng ho của họ.

Một trong những thách thức lớn mà các chuyên gia phải đối mặt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay là thiếu phương pháp thử nghiệm nhanh và đáng tin cậy.

Các xét nghiệm PCR vẫn hoạt động tốt nhưng người dân cần phải đi đến phòng thí nghiệm và chờ đợi hàng giờ để có kết quả. Nhiều quốc gia cũng không có đủ điều kiện để xét nghiệm cho toàn bộ người dân. Tuy nhiên, có một số giải pháp có thể giúp giải quyết bớt phần nào khó khăn trong tình huống này.

Theo báo cáo SlashGear, có một ứng dụng có thể giúp dự đoán một phần khả năng mắc COVID-19 bằng cách lắng nghe tiếng ho của người dùng. Ứng dụng có tên Coughvid, được phát triển bởi 5 nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của EPFL ở Thụy Sĩ.

Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích âm thanh ho của con người và xác định khả năng nhiễm COVID-19. Ứng dụng được phát triển trên web và có thể chạy trên mọi thiết bị hỗ trợ trình duyệt web và microphone.

Sau khi ghi lại âm thanh từ những cơn ho của mình trên trang web, người dùng được yêu cầu điền thêm một số thông tin như tuổi tác, giới tính bất kể người đó có đang khỏe mạnh hay được chẩn đoán mắc COVID-19 hay không. Rõ ràng, ứng dụng này vẫn đang trong giai đoạn phát triển để đào tạo AI phân biệt tiếng ho của một người khỏe mạnh với những người bị nhiễm COVID-19. Không có kết quả được cung cấp cho người dùng ngay tại thời điểm này.

Ho khan là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của người nhiễm COVID-19. Theo Tổ chức Y tế thế giới, 67,7% những người nhiễm COVID-19 được ghi nhận có ho khan dù không có chất nhầy.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, ứng dụng mà họ phát triển có tỷ lệ dự đoán chính xác 70% và tất cả các dữ liệu thu thập được đều được giữ kín danh tính. Coughvid hiện vẫn đang được phát triển và sẽ được phát hành chính thức trong những tuần tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước