Robocon Việt Nam 2018: Nguyên tắc chia bảng và tính điểm tại vòng loại phía Nam

P.L-Thứ năm, ngày 05/04/2018 20:45 GMT+7

VTV.vn - Tại vòng loại Robocon Việt Nam 2018 khu vực phía Nam, 21 đội tham gia trải qua 2 vòng thi đấu để chọn ra 10 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Vòng loại cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2018 phía Nam quy tụ 21 đội tuyển đại diện cho 5 trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực. Bên cạnh những cái tên có tiếng trong làng Robocon như Đại học Lạc Hồng, Đại học Trần Đại Nghĩa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Đà Nẵng, vòng loại khu vực phía Nam năm nay còn có sự xuất hiện của một cái tên mới là Đại học Kiên Giang với 2 đội tuyển đại diện. Liệu rằng ẩn số mới này sẽ tạo nên bất ngờ tại sân chơi Robocon năm nay?

Tại vòng loại đầu tiên của Robocon Việt Nam 2018 khu vực phía Nam, 21 đội được chia thành 5 bảng, từ bảng 1 đến bảng 4 mỗi bảng có 4 đội và bảng 5 có 5 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Dựa vào kết quả thi đấu, Ban tổ chức sẽ chọn 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng, 5 đội có thành tích cao nhất trong 11 đội còn lại vào vòng 2. Các đội trong mỗi bảng và các bảng được sắp xếp ngẫu nhiên do bốc thăm.

Bước sang vòng loại 2 khu vực phía Nam,15 đội được chia thành 5 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt với tổng số là 15 trận. Việc chia bảng ở vòng 2 sẽ được Ban tổ chức sắp xếp theo thành tích, cụ thể, 15 đội vào vòng 2 được xếp tuần tự 5 đội nhất, 5 đội nhì, 5 đội ba.

Kết thúc vòng loại 2, 10 đội tuyển gồm 5 đội nhất, 5 đội nhì sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết tổ chức tại Ninh Bình vào tháng 5.

Về nguyên tắc tính điểm, Ban giám khảo sẽ công bố sau mỗi trận thi đấu hoặc sau khi giải quyết khiếu nại (nếu có) không quá 30 phút sau buổi thi đấu. Trường hợp có khiếu nại sau vòng loại, kết quả sẽ do Ban tổ chức quyết định và công bố. Riêng bảng 5 có 5 đội, mỗi đội thi đấu 4 trận, Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 trận có thành tích tốt nhất của mỗi đội để tính thành tích của đội, là cơ sở so sánh trong chọn lựa giữa các đội vào vòng 2.

Tiêu chí xét thắng thua trong 1 trận đấu như sau:

- Đội đạt được chiến thắng "RỒNG BAY".

- Đội có tổng số điểm cao hơn.

- Trường hợp bằng điểm nhau:

a. Đội có số điểm ghi ở khu vực TZ3 nhiều hơn.

b. Đội có số điểm ghi ở khu vực TZ2 nhiều hơn.

c. Đội có số điểm ghi ở khu vực TZ1 nhiều hơn.

d. Đội có tổng trọng lượng Robot nhỏ hơn.

e. Quyết định của Ban giám khảo.

Vòng loại Robocon Việt Nam 2018 khu vực phía Nam sẵn sàng khởi tranh Vòng loại Robocon Việt Nam 2018 khu vực phía Nam sẵn sàng khởi tranh Robocon Việt Nam 2018: Cập nhật lịch thi đấu vòng loại II phía Bắc Robocon Việt Nam 2018: Cập nhật lịch thi đấu vòng loại II phía Bắc Những đội tuyển không ai muốn đối đầu tại Robocon Việt Nam 2018 Những đội tuyển không ai muốn đối đầu tại Robocon Việt Nam 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước