Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc sẽ vượt 145 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/12/2018 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Báo cáo mới nhất của Bloomberg cho biết, giá trị của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo Trung Quốc có thể vượt 1.000 tỷ NDT, tương đương hơn 145 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc vào các doanh nghiệp khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo đã bắt kịp Mỹ trong năm 2016. 

Báo cáo này nhận định Trung Quốc có thể vượt Mỹ về số lượng bằng sáng chế công nghệ. Dự báo ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo sẽ chiếm hơn 6% GDP của nước này vào năm 2030.

Hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh thương mại hóa các công nghệ trí tuệ nhân tạo, triển khai mạng viễn thông 5G lớn nhất thế giới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ và đổi mới.

Trung Quốc tham vọng dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2025 Trung Quốc tham vọng dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2025

VTV.vn - Trung Quốc đang tham vọng chiếm vị trí hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước