Samsung tập trung đầu tư vào công nghệ cốt lõi khi bất ổn gia tăng

TTXVN-Thứ ba, ngày 04/06/2019 14:44 GMT+7

VTV.vn - Theo lãnh đạo Samsung, Samsung Electronics nên tập trung vào việc đảm bảo các công nghệ cốt lõi dành cho hoạt động kinh doanh lâu dài trong giai đoạn hiện nay.

Trong cuộc họp với năm người đứng đầu các bộ phận lớn vào cuối tuần trước về chiến lược kinh doanh, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã khẳng định hãng sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch đầu tư vào các công nghệ cốt lõi và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới giữa lúc tình hình thương mại toàn cầu có nhiều biến động.

Tại cuộc họp trên, ông Lee Jae-yong đã nói rằng Samsung Electronics không nên để bị ảnh hưởng bởi các cơ hội và diễn biến ngắn hạn mà nên tập trung vào việc đảm bảo các công nghệ cốt lõi dành cho hoạt động kinh doanh lâu dài trong một môi trường đang thay đổi nhanh chóng.

Phó Chủ tịch Lee Jae-yong tái khẳng định rằng hãng sẽ duy trì kế hoạch đầu tư 133.000 tỷ won (tương đương 112 tỷ USD) vào lĩnh vực chất bán dẫn không có đặc tính nhớ (non-memory chip) để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này vào năm 2030. Ông Lee Jae-yong gọi lĩnh vực non-memory chip là "động lực của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0".

Cuộc họp diễn ra khi Samsung Electronics phải đối mặt với những "cơn gió ngược" từ sự suy giảm của mảng kinh doanh chip nhớ và màn hình hiển thị, bên cạnh một thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu đang trong tình trạng trì trệ.

Việc kinh doanh chất bán dẫn, vốn chiếm hơn 70% tổng doanh thu của Samsung Electronics, đang suy yếu với giá chip DRAM và NAND đều giảm trong năm nay. Mảng kinh doanh màn hình hiển thị của hãng này lần đầu tiên kể từ quý I/2016 đến nay đã phải chịu khoản lỗ hoạt động trong quý đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo của Samsung Electronics tỏ ra thận trọng giữa lúc lệnh cấm của Mỹ đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc đang "gây nhiễu" cho triển vọng kinh doanh của họ. Mặc dù có ý kiến cho rằng smartphone của Samsung sẽ hưởng lợi lớn từ lệnh cấm đối với Huawei, song chuỗi giá trị của Samsung lại đan xen phức tạp với Huawei, nhất là trong mảng chip nhớ. Hơn một nửa doanh thu của Samsung đến từ thị trường Mỹ và Trung Quốc, khiến "đại gia" công nghệ Hàn Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc xung đột thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thách thức lớn nhất hiện tại của Samsung Electronics là sự bất ổn có thể tấn công hoạt động làm ăn của họ bất cứ lúc nào. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Samsung buộc phải xây dựng các công cụ cần thiết để công ty có thể chống chịu được các mối đe dọa tiềm tàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước