Sao Hỏa từng có nhiều nước hơn Bắc Băng Dương

Hoàng Long (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 15:25 GMT+7

(VTV.vn) - Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Science của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ vừa tiết lộ: đã có thời điểm, sao Hỏa có nhiều nước hơn Bắc Bắc Dương.

Kết luận trên được các nhà nghiên cứu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa ra sau khi so sánh tỷ lệ của hai loại nước khác nhau tìm thấy trong khí quyển của sao Hỏa ngày nay với tỷ lệ nước trên một thiên thạch của sao Hỏa từ 4,5 tỷ năm trước.

Các nhà nghiên cứu cho biết, khoảng 4,3 tỷ năm trước, sao Hỏa được bao phủ bởi 20 triệu km khối nước, và kể từ đó, gần như tất cả số nước này đã bốc hơi vào không gian.

Các nhà khoa học nói rằng, nước có thể đã bao phủ sao Hỏa trong một khoảng thời gian dài hơn so với đánh giá trước đây. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể có sự sống nào đó trên sao Hỏa lâu hơn so với người ta từng nghĩ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước