Singapore mở rộng chương trình nhận dạng số quốc gia bằng giải pháp xác thực khuôn mặt

PV-Thứ tư, ngày 14/10/2020 18:17 GMT+7

VTV.vn - Phương thức xác thực sinh trắc học khuôn mặt đơn giản giúp công dân Singapore truy cập vào các dịch vụ công quốc gia trực tuyến một cách dễ dàng, an toàn và bảo mật.

Dịch vụ xác thực khuôn mặt mới được giới thiệu nằm trong khuôn khổ chương trình Nhận dạng số Quốc gia (NDI), do iProov và Toppan Ecquaria cung cấp cho Cơ quan công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) - một cơ quan chính phủ, có vai trò thúc đẩy việc chuyển đổi chính phủ số và sáng kiến Quốc gia Thông minh của Singapore.

Theo đó, giải pháp này cho phép bốn triệu người dùng SingPass có thể dễ dàng đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công một cách dễ dàng bằng cách quét sinh trắc học khuôn mặt, mà vẫn đảm bảo tính bảo mật cao, thay vì phải ghi nhớ mật khẩu đăng nhập.

SingPass là chương trình nhận dạng kỹ thuật số dành cho mọi công dân Singapore, hiện đã được phát triển thành cổng thông tin, cho phép người dùng truy cập một cách thuận tiện và an toàn tới hơn 500 dịch vụ kỹ thuật số, do hơn 180 cơ quan chính phủ và tổ chức thương mại cung cấp.

Singapore mở rộng chương trình nhận dạng số quốc gia bằng giải pháp xác thực khuôn mặt - Ảnh 1.

Dịch vụ mới giúp người dân Singapore có thể tiếp cận các dịch vụ công một cách dễ dàng mà vẫn đảm bảo tính bảo mật.

Khác với hệ thống nhận diện khuôn mặt, một hình thức so sánh hình ảnh khuôn mặt của một người trong đám đông với danh sách các hình ảnh lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, tính năng xác thực khuôn mặt mới được giới thiệu có độ bảo mật cao và dễ dàng sử dụng.

Hệ thống camera trang bị trên thiết bị di động, máy tính hoặc ki-ốt sẽ quét khuôn mặt của người dùng bằng một chuỗi màu đã được mã hóa trong vài giây, giúp hệ thống xác nhận rằng người dùng đúng danh tính (là chủ sở hữu hợp pháp của số nhận dạng quốc gia tương ứng); là người thật (không phải ảnh, mặt nạ hoặc sản phẩm làm giả bằng kỹ thuật số); và đang xác thực ngay tại thời điểm đó (không phải video sử dụng công nghệ deepfake hoặc được chèn vào).

Singapore mở rộng chương trình nhận dạng số quốc gia bằng giải pháp xác thực khuôn mặt - Ảnh 2.

Công nghệ mới được đánh giá là đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng

Ông Quek Sin Kwok, Giám đốc Cấp cao phụ trách Nhận dạng kỹ thuật số Quốc gia tại GovTech Singapore, chia sẻ: "SingPass, nhận dạng kỹ thuật số quốc gia của Singapore, cho phép công dân và cư dân thường trú thực hiện các hoạt động giao dịch dễ dàng và an toàn thông qua dịch vụ kỹ thuật số được cung cấp bởi cả khu vực công và khu vực tư nhân. Gần đây, chúng tôi đã giới thiệu dịch vụ xác thực bằng khuôn mặt sử dụng sinh trắc học mới, nhằm giúp người dùng đăng nhập các dịch vụ kỹ thuật số thuận tiện hơn, đồng thời cung cấp thêm một lớp bảo mật cho các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ.

Công nghệ xác thực bằng khuôn mặt của SingPass trong chương trình Nhận dạng số Quốc gia (NDI) sẽ giúp các đơn vị đối tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ NDI tới nhiều tổ chức thuộc khu vực tư nhân hơn nữa để đẩy nhanh quá trình số hóa và phát triển nền kinh tế số của Singapore".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước