Skype và WhatsApp đang sở hữu quá nhiều thông tin người dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/08/2016 14:50 GMT+7

Ảnh: Trustedreviews

VTV.vn -Tháng 9 tới, Ủy Ban châu Âu (EC) sẽ đưa ra đề xuất nhằm tăng tính cạnh tranh công bằng giữa các nhà khai thác dịch vụ viễn thông và các dịch vụ liên lạc khác trên internet.

Đáng chú trong đề xuất Ủy Ban châu Âu (EC) là 2 trường hợp của Skype và WhatsApp. Theo Ủy Ban châu Âu, các quy định của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống phải được đảm bảo sự cạnh tranh công bằng với hai ứng dụng WhatsApp hoặc Skype.

Theo EC, hai dịch vụ này hiện đang rất có lợi thế do lưu trữ quá nhiều thông tin cá nhân của người dùng. Vì thế, EC sẽ cân nhắc hơn về việc bảo vệ dữ liệu thông tin liên lạc của người sử dụng đối với các dịch vụ này, để tránh tình trạng người dùng đổ xô sử dụng Skype và WhatsApp, khiến các dịch vụ như điện thoại và nhắn tin thông thường bị lép vế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước