Sri Lanka áp dụng sáng kiến đi xe đạp miễn phí trong bối cảnh thiếu nhiên liệu

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 01/06/2022 06:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Daily Mirror)

VTV.vn - Ngày 31/5, cảng biển chính của Sri Lanka thông báo dịch vụ xe đạp miễn phí, cho phép người lao động di chuyển trong cảng không phải dùng phương tiện chạy bằng xăng.

Sáng kiến mới được đưa ra trong bối cảnh quốc đảo này đang trong tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng chưa từng thấy.

Sri Lanka đang chứng kiến cuộc suy thoái tài chính tồi tệ nhất kể từ khi độc lập, khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả để có đủ nguồn cung các loại hàng nhập khẩu thiết yếu. Các chủ phương tiện gắn máy ở nước này phải chờ đợi nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày để mua được nhiên liệu.

Chủ tịch Cơ quan quản lý cảng biển Sri Lanka, ông Prasantha Jayamanna cho biết sáng kiến đi xe đạp được triển khai để tiết kiệm xăng tại cảng container nước sâu ở thủ đô Colombo. Theo đó, cơ quan quản lý dành một làn đường cho xe đạp dọc theo một tuyến đường sắt hiện không còn sử dụng.

Cảng biển trên rộng 469 hectare, có một đường đi dài 4 km xuyên qua cảng. Ông Jayamanna cho biết các công ty tàu biển chuyên tuyến đi qua cảng này đã quyên góp 100 xe đạp để khởi động sáng kiến trên.

Khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka bùng phát khi dự trữ ngoại tệ của nước này cạn kiệt, khiến các nhà nhập khẩu không mua được lương thực, nhiên liệu và các hàng hóa khác. Lạm phát phi mã, cắt điện thường xuyên và những dòng người xếp hàng dài chờ mua nhu yếu phẩm khiến cuộc sống của người dân ở quốc đảo này hết sức khó khăn. Chính phủ Sri Lanka đang tìm kiếm hỗ trợ khẩn cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ông Jayamanna, khủng hoảng không làm gián đoạn các hoạt động tại cảng biển trên, nơi tạo ra nhiều thu nhập bằng đồng USD cho đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước