Tàu thăm dò đầu tiên đáp thành công xuống sao Chổi

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 13/11/2014 10:09 GMT+7

Ảnh chụp sao Chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko. (Ảnh: www.esa.int)

Tàu thăm dò Philae của cơ quan Vũ trụ châu Âu đã đáp thành công xuống một sao Chổi vào ngày 12/11, trở thành tàu thăm dò vũ trụ đầu tiên trên thế giới hạ cánh xuống sao Chổi.

Tàu Philae được xác nhận là đã hạ cánh gần như hoàn hảo xuống bề mặt sao Chổi 67P/C-P lúc 23h05 (giờ Việt Nam) sau khi tách khỏi quỹ đạo của tàu mẹ Rosetta trước đó gần 8 tiếng.

Hiện tại, trạng thái của con tàu vẫn chưa được xác định sau khi các lao móc của tàu không thể neo vào bề mặt sao Cchổi.

Ngay sau khi chứng kiến sự kiện tàu Philae hạ cánh xuống sao Chổi tại một bảo tàng ở thủ đô Paris của Pháp, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ca ngợi sự kiện này và gọi đây là một thành công lớn của châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước