Tesla đã bỏ xa các đại thụ ngành ô tô Mỹ

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 18:23 GMT+7

VTV.vn - Giá cổ phiếu của Tesla đã đạt mức kỷ lục 492,14 USD vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1 vừa qua, khiến giá trị công ty cao hơn cả GM và Ford cộng lại.

Với mức giá cổ phiếu kỷ lục 492,14 USD/cổ phiếu, tổng giá trị vốn hoá thị trường của công ty đạt gần 89 tỉ USD, cao hơn cả GM và Ford cộng lại. Tuy nhiên, ngày hôm sau, 9/1, giá cổ phiếu Tesla đã giảm xuống còn 481,34 USD.

Đây là sự tăng trưởng phi mã của giá cổ phiếu, bởi vào thời điểm tháng 6/2019, giá mới còn ở mức dưới 200 USD. Trong vòng chưa đầy 7 tháng, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng 160%, lập mốc kỷ lục mới và khiến Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị vốn hoá thị trường cao nhất trong lịch sử Mỹ.

Có nhiều lý do giải thích cho sự tăng giá cổ phiếu Tesla. Đầu tiên là việc công ty vừa công bố doanh số năm 2019 vượt kỳ vọng dưới. Hãng xe điện này dự báo doanh số đạt từ 360.000 đến 400.000 xe và thực tế đã đạt 367.500 xe.

Bên cạnh đó, nhà máy Gigafactory của Tesla ở Thượng Hải đã đi vào hoạt động chỉ trong vòng một năm sau khi khởi công, với công suất lên tới 500.000 xe/năm.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, nhà chiến lược đầu tư David Kudla của công ty quản lý vốn MainStay cho rằng các nhà đầu tư nên xem xét nhiều yếu tố nếu định mua cổ phiếu Tesla.

"Rõ ràng là Tesla đã trở thành tâm điểm của thị trường chứng khoán và có rất nhiều tin tốt. Nhưng vẫn có một số vấn đề cần lưu ý, trong đó, đáng chú ý là khả năng sinh lời bền vững và khi nào thì Tesla được định giá như một công ty ô tô thay vì một công ty công nghệ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước