Theo dõi lượng đường bệnh nhân tiểu đường qua mồ hôi

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/04/2016 10:58 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học đến từ Đại học Quốc gia Hàn Quốc đã phát triển miếng dán mỏng có khả năng theo dõi lượng đường trong máu các bệnh nhân tiểu đường thông qua mồ hôi.

Miếng dán này giúp các bệnh nhân tiểu đường không phải lấy mẫu máu hay tiêm thuốc khi lượng đường tăng.

Thiết bị này gồm hai phần chính. Một phần miếng dán sẽ phân tích mồ hôi để đo lượng đường trong cơ thể của bệnh nhân với các cảm biến liên tục kiểm tra độ PH, độ ẩm, nhiệt độ hay tất cả các yếu tố quan trọng để đọc được luợng đuờng trong máu một cách chính xác nhất. Phần thứ thứ hai của miếng dán có chức năng điều phối thuốc vào trong cơ thể. Khi nhận thấy mức đường có dấu hiệu tăng trong cơ thể bệnh nhân, miếng dán sẽ đưa thuốc vào cơ thể bằng những kim tiêm siêu nhỏ, không gây đau.

Các miếng dán này đã được thử nghiệm trên chuột và mang lại kết quả cao, do vậy, các nhà khoa học hy vọng sẽ sớm đưa thiết bị này vào phục vụ cho con người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước