Tiêu chuẩn an ninh riêng cho mạng 5G tại Đức

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/03/2019 07:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: Nikkei Asian Review)

VTV.vn - Ngày 12/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, quốc gia này sẽ thiết lập tiêu chuẩn bảo mật riêng cho mạng không dây thế hệ mới 5G.

Trả lời báo chí, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, yếu tố bảo mật trong việc phát triển mạng 5G là một mối quan tâm vô cùng quan trọng đối với Đức. Vì vậy, nước này sẽ thiết lập các tiêu chuẩn riêng cho mình.

Đây là phản ứng của Thủ tướng Đức trước việc Chính phủ Mỹ mới đây tuyên bố có thể sẽ hạn chế chia sẻ dữ liệu với Berlin nếu tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc được phép tham gia dự án phát triển mạng 5G tại Đức. Bà Merkel cho biết Đức sẽ thảo luận về những khúc mắc trên với các đối tác ở châu Âu cũng như cơ quan phù hợp tại Mỹ.

Đức không có kế hoạch cấm tập đoàn Huawei tham gia thiết lập mạng 5G Đức không có kế hoạch cấm tập đoàn Huawei tham gia thiết lập mạng 5G

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Peter Altmaier ngày 7/3 cho biết, Berlin không có kế hoạch cấm tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G ở Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước