Tin tặc đánh cắp 100 triệu USD từ các ngân hàng Mỹ và quốc tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/12/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ cho biết một nhóm tin tặc Nga có tên "Evil Corp" đã trộm tới 100 triệu USD từ các ngân hàng Mỹ và quốc tế.

Nhóm này đã phát triển một mã độc để lấy thông tin tài khoản ngân hàng từ thiết bị di động của các nạn nhân rồi dùng các thông tin này để chuyển tiền về các tài khoản của mình.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã truy tố các thành viên của tổ chức này.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu cá nhân quan trọng tại Đại học ANU Tin tặc đánh cắp dữ liệu cá nhân quan trọng tại Đại học ANU

VTV.vn - Tin tặc đã đánh cắp dữ liệu quan trọng, gồm cả số tài khoản ngân hàng, thông tin hộ chiếu cá nhân, lưu giữ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Australia (ANU) của Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước