Trung Quốc công bố những hình ảnh mới của Sao Hỏa

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 02/01/2022 06:11 GMT+7

Hình ảnh đầu tiên về Sao Hỏa do tàu thăm dò Thiên Vấn-1 của Trung Quốc chụp từ khoảng cách 2,2 triệu km. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Những hình ảnh mới cho thấy điều kiện làm việc đa dạng của tàu thăm dò cũng như địa hình bề mặt Sao Hỏa mà tàu thăm dò chụp được.

Ngày 1/1, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố các hình ảnh mới trên Sao Hỏa do tàu vũ trụ Thiên Vấn (Tianwen) -1 thực hiện và gửi về.

Cơ quan Không gian quốc gia Trung Quốc cho biết, những hình ảnh mới này cho thấy điều kiện làm việc đa dạng của tàu thăm dò cũng như địa hình bề mặt Sao Hỏa mà tàu thăm dò chụp được. Các hình ảnh bao gồm ảnh của tàu quỹ đạo và Sao Hỏa, cận cảnh tàu quỹ đạo, tảng băng trên khu vực cực Bắc của Sao Hỏa, cảnh quan bề mặt do tàu thám hiểm Chúc Dung (Zhurong) chụp.

Tàu vũ trụ Thiên Vấn -1 của Trung Quốc, bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò, được phóng lên vũ trụ ngày 23/7/2020.

Phát hiện mạch nước ngầm lớn trên sao Hỏa Phát hiện mạch nước ngầm lớn trên sao Hỏa

VTV.vn - Hẻm núi lớn nhất hệ Mặt trời nằm trên sao Hỏa và nó có thể chứa một mạch nước ngầm lớn. Đây là kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí khoa học Icarus.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước