Trung Quốc đẩy mạnh tái chế pin xe điện

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 09:52 GMT+7

Sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc sẽ kéo theo rất nhiều pin rác. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Trung Quốc đang lên kế hoạch triển khai thử nghiệm chương trình tái chế pin xe điện nhằm ngăn chặn nguồn ô nhiễm do các chất sử dụng trong pin xe điện gây ra.

Theo đó, các hãng sản xuất xe ô tô điện có trách nhiệm phải thu gom và tái chế pin đã sử dụng, xử lý các chất tồn đọng mà không gây nguy hại tới môi trường. Đồng thời, các doanh nghiệp xây dựng một mạng lưới bảo trì, cho phép khách hàng sửa chữa hoặc thay thế pin một cách thuận tiện.

Việc thúc đẩy sử dụng xe điện là động thái đem lại rất nhiều lợi ích cho Trung Quốc, đất nước chịu ô nhiễm không khí nặng nề vì lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Dù vậy, thị trường tăng trưởng nhanh này cũng sản xuất pin với tốc độ chóng mặt.

Anh phát triển pin xe điện tự động sạc và không gây ô nhiễm Anh phát triển pin xe điện tự động sạc và không gây ô nhiễm

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Anh đang phát triển những công nghệ về pin vô cùng hiện đại, hứa hẹn trong một tương lai không xa, các xe điện tự động sạc và không gây ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước