Trung Quốc phát triển hệ thống dự báo các hoạt động địa chất và khí quyển

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 19/08/2021 06:02 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống này có thể giám sát đồng thời gần 20 đại lượng vật lý như rung động bề mặt Trái Đất, áp suất không khí, độ cô đặc hạt điện tử ở tầng điện ly...

Một nhóm nhà nghiên cứu đến từ hơn 10 viện nghiên cứu của Trung Quốc gần đây đã phát triển một hệ thống giám sát độ rung, nhiễu trong lòng địa chất, khí quyền và tầng điện ly, có tên gọi là MVP-LAI, nhằm giúp dự báo các hoạt động địa chất.

Theo chuyên gia Chen Jiehong - một thành viên của nhóm nghiên cứu, hệ thống này có thể giám sát đồng thời gần 20 đại lượng vật lý như rung động bề mặt Trái Đất, áp suất không khí, cũng như độ cô đặc hạt điện tử ở tầng điện ly chỉ bằng một trạm quan sát đơn lẻ.

Ông Chen thông báo, hệ thống MVP-LAI có 14 loại thiết bị quan sát, đồng thời cũng cho biết thêm trạm quan sát được đặt tại ngoại ô thành phố Lạc Sơn nằm ở phía Tây Nam của Trung Quốc và các hoạt động địa chất xung quanh khu vực này đang diễn ra tích cực, điều này có lợi cho việc nghiên cứu địa vật lý, động đất, cũng như thảm họa địa chất.

Hệ thống này được nhóm chuyên gia kỳ vọng sẽ cung cấp các dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu các vấn đề khoa học quốc tế, ví dụ như cơ chế biến thiên theo thời gian và không gian của trường điện từ và cơ chế hoạt động của lớp vỏ Trái Đất trước khi xảy ra động đất.

Bản đồ địa chất của Mặt trăng đã được hoàn thiện với độ chi tiết đáng kinh ngạc Bản đồ địa chất của Mặt trăng đã được hoàn thiện với độ chi tiết đáng kinh ngạc

VTV.vn - Bản đồ địa chất Mặt trăng đã được các nhà khoa học hoàn thiện, giúp các phi hành gia lựa chọn các điểm hạ cánh phù hợp và khu vực nghiên cứu tốt hơn trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước