Trung Quốc phát triển loại bê tông mới có khả năng tự làm sạch

TTXVN-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 21:54 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một loại bê tông mới có khả năng tự làm sạch.

Theo một nghiên cứu được công bố gần đây, loại bê tông mới đã thể hiện được tính kỵ nước tốt với góc tiếp xúc nước 166 độ cả trên bề mặt lẫn ở bên trong, cho thấy khả năng chống bẩn và độ ổn định dài hạn. Góc tiếp xúc nước vẫn không thay đổi dù dưới môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao hay hiện tượng ăn mòn hóa chất. Ngoài ra, độ xốp có tỷ lệ từ 56,3% tới 77,4% cùng với kích thước lỗ rỗng đồng nhất giúp loại bê tông này có khả năng chịu lực cao và độ dẫn nhiệt thấp.

Thông thường, bề mặt tường phía ngoài của các tòa nhà hiện đại được những người thợ đu dây để vệ sinh. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc hy vọng tìm ra những vật liệu mới có khả năng tự làm sạch, cũng như có thể cách âm và cách nhiệt tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước