Trung Quốc ra "tối hậu thư" với Facebook và Google

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nếu còn muốn có chỗ đứng trong thị trường hơn 750 triệu người dùng Internet của Trung Quốc, hai "ông lớn" này đều phải tuân theo luật kiểm duyệt của nước này.

Theo đó, cả Facebook và Google phải lưu trữ dữ liệu ngay tại quốc gia sở tại và chấp nhận các dữ liệu người dùng của mình sẽ chịu sự kiểm soát của chính phủ.

Hiện tại, Google và Facebook đang bị chặn tại Trung Quốc cùng với Twitter và một số các trang tin tức phương Tây khác.

Facebook thừa nhận mặt trái của sống ảo Facebook thừa nhận mặt trái của sống ảo Facebook và Google bị yêu cầu trả tiền bản quyền tin tức Facebook và Google bị yêu cầu trả tiền bản quyền tin tức Australia điều tra Facebook, Google Australia điều tra Facebook, Google

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước