Trung Quốc thử nghiệm máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/03/2019 09:55 GMT+7

VTV.vn - Thiết bị tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại 7 bệnh viện ở Trung Quốc.

Thiết bị tạo nhịp tim này nặng 2g và kích thước chỉ bằng 1/10 so với các thiết bị tạo nhịp tim truyền thống. Thiết bị được cấy vào tim bệnh nhân thông qua một ống thông tĩnh mạch. Các hoạt động đơn giản này chỉ mất 10 phút và bệnh nhân có thể khôi phục bình thường trong 2 - 3 ngày thay vì 6 tuần như trước đây. Vì không cần phẫu thuật cấy ghép nên quy trình này sẽ giảm nguy cơ nhiễm trùng có khả năng dẫn đến tử vong.

Nếu thành công, thiết bị này sẽ được đưa ra thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2019.


Mỹ: Cấy ghép máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới Mỹ: Cấy ghép máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới

VTV.vn - Các bác sỹ tại Mỹ đã cấy ghép máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới với tỷ lệ thành công lên tới 99,2% (719/725 bệnh nhân tham gia thử nghiệm).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước