Từ điện thoại "cục gạch" đến iPhone: Ghé thăm bảo tàng web dành cho điện thoại di động

Ngọc Linh-Thứ ba, ngày 22/03/2022 12:18 GMT+7

Ảnh: The Star

VTV.vn - Có những bảo tàng về nghệ thuật, lịch sử tự nhiên, ô tô và nhiều thứ khác, vậy tại sao không có một bảo tàng dành cho điện thoại di động?

Đó là suy nghĩ của những người đam mê công nghệ Ben Wood và Matt Chatterley, do đó, vào cuối năm 2021, họ đã mở Bảo tàng Điện thoại đi động.

Bảo tàng của họ khác thường, không chỉ về chủ đề của nó mà còn vì bộ sưu tập được trực tuyến thay vì nằm trong một tòa nhà mà bạn có thể ghé thăm.

Wood và Chatterley đã thu thập hơn 2.200 mẫu điện thoại thông minh, bao gồm cả điện thoại di động GSM đầu tiên dành cho mạng di động kỹ thuật số hoàn toàn, Motorola International 3200 từ năm 1992. Đó là một chiếc điện thoại "cục gạch" có ăng-ten và nặng hơn nửa kg.

Trong những năm 1990, điện thoại di động ngày càng trở nên thân thiện với túi tiền. Ericsson, Nokia và Siemens đã chế tạo nhiều mẫu điện thoại có ăng-ten mập mạp chỉ nặng khoảng 300 gram và trong một số trường hợp còn nhỏ hơn nhiều.

Bộ sưu tập này cũng chứa đựng những tiền thân từ xa xưa của điện thoại thông minh hiện đại, chẳng hạn như IBM Simon từ năm 1993 hay điện thoại di động bàn phím có thể gập lại Nokia 9000 Communicator có từ năm 1996.

Từ điện thoại cục gạch đến iPhone: Ghé thăm bảo tàng web dành cho điện thoại di động - Ảnh 1.

Nokia 9000 Communicator.

Ngoài ra, bảo tàng còn có điện thoại di động đầu tiên có camera một megapixel, Sharp GX30, được tung ra thị trường vào năm 2004. Sau đó không lâu, chiếc điện thoại thông minh lớn đầu tiên, chiếc iPhone đời đầu, được ra mắt vào năm 2007 đã kết hợp các yếu tố phần cứng vốn đã phổ biến với một loại phần mềm và giao diện hoàn toàn mới. Điện thoại thông minh Android đầu tiên, HTC Dream, tiếp theo vào năm 2008.

Danh mục bảo tàng có thể được lọc theo loại, thương hiệu và năm hoặc theo bộ sưu tập. Các bộ sưu tập bao gồm Bán chạy nhất, Điện thoại James Bond, Xấu xí nhất, Đầu tiên, Sang trọng và Thời trang.

Trong số những điện thoại di động bán chạy nhất trong bảo tàng có Nokia 3310 đơn giản (năm 2000) và điện thoại nắp gập Razr V3 của Motorola (năm 2004).

Bộ sưu tập Đầu tiên bao gồm những thiết bị đầu tiên trong series đã đạt được danh tiếng toàn cầu, chẳng hạn như Sony Ericsson W800 (2005), điện thoại Walkman đầu tiên và Samsung Galaxy S (2010), tiền thân của dòng S nổi tiếng của nhà sản xuất Hàn Quốc.

Ban tổ chức của bảo tàng vẫn đang tìm kiếm một số mô hình nhất định để hoàn thiện bộ sưu tập và hoan nghênh các khoản quyên góp. Những người quyên góp sẽ có tên của họ trên trang web. Các khoản đóng góp được lập danh mục, dán nhãn, chụp ảnh và sau đó được lưu trữ an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước