Ứng dụng của Trung Quốc "cải trang" lách lệnh cấm của Ấn Độ

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 01/03/2022 10:32 GMT+7

VTV.vn - Thời báo Kinh tế Ấn Độ cho biết, cách thức phổ biến để các ứng dụng của Trung Quốc lách qua lệnh cấm của Ấn Độ là chuyển đổi nơi đăng ký xuất xứ.

Gần 300 ứng dụng trên các nền tảng di động có xuất xứ từ Trung Quốc đã bị Ấn Độ cấm thời gian qua với lý do đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các điều tra mới đây cho thấy, rất nhiều những ứng dụng di động của Trung Quốc "biến hình" hay "cải trang", để tiếp tục thâm nhập vào xã hội Ấn Độ.

Hẳn nhiều người vẫn chưa quên những cái tên như Tiktok, Bigo live đã bị Ấn Độ liệt vào danh sách đen của nước này thời gian qua. Giới chức Ấn Độ lo ngại các ứng dụng của Trung Quốc đang lấy đi quá nhiều dữ liệu của người dân nước này, là mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

Lệnh cấm đã được ban ra nhưng cơn đau đầu của giới chức Ấn Độ vẫn chưa vì thế mà chấm dứt khi mới đây nước này phát hiện nhiều ứng dụng của Trung Quốc bằng nhiều cách đã lách các lệnh cấm cửa của Ấn Độ.

Chẳng hạn, Bigo Live - một trong những ứng dụng đầu tiên của Trung Quốc bị New Delhi cấm nhưng nay một ứng dụng khác đang nổi lên tại Ấn Độ có tên Tiki, đã thu hút hơn 50 triệu lượt tải xuống, thực chất chính là do những nhân viên của Bigo phát triển.

Hay Tiktok cũng đã bị Ấn Độ cấm, song công ty mẹ của Tik Tok là ByteDance vẫn đang thâm nhập thị trường Ấn Độ qua một ứng dụng có tên Capcut, với hơn 10 triệu lượt tải trên Google Play store đến nay.

Những hành động trên được nhiều trang báo Ấn Độ ví von như là "biến hình", thay đổi avatar của các ứng dụng Trung Quốc.

Ứng dụng của Trung Quốc cải trang lách lệnh cấm của Ấn Độ - Ảnh 1.

Nhiều ứng dụng Trung Quốc đã bị chặn tại Ấn Độ. Ảnh: DNA India

Thời báo Kinh tế Ấn Độ cho biết, cách thức phổ biến để các ứng dụng của Trung Quốc lách qua lệnh cấm của Ấn Độ là chuyển đổi nơi đăng ký xuất xứ. Các ứng dụng vẫn do các công ty Trung Quốc phát triển nhưng nay lại được đăng ký từ Mỹ, Singapore hay chính Ấn Độ.

Bằng cách trên người dùng Ấn Độ khó mà nhận biết được những ứng dụng mà họ đã tải xuống, cấp hàng loạt quyền truy cập dữ liệu cá nhân, thực chất chính từ những công ty Trung Quốc đã bị lọt vào danh sách đen của Ấn Độ.

Các ứng dụng của Trung Quốc nay đã được thay tên đổi họ, thay cả nơi đăng ký xuất xứ nhưng vẫn thừa hưởng những tính năng không khác gì các ứng dụng đã bị Ấn Độ cấm.

Trang mạng Bưu điện TFI có trụ sở tại New Delhi cho biết, nhiều ứng dụng Trung Quốc bị Ấn Độ cấm thực chất đã khá thành công. Nay sau khi thay tên đổi họ, các ứng dụng còn chủ động phát triển thêm các đặc điểm mới cho phù hợp với riêng người dùng Ấn Độ nên càng dễ thu hút được sự người dân nước này.

Ấn Độ là quốc gia có dân số trẻ, ước tính hiện nay có 700 triệu người đang sử dụng Internet. Giới chức Chính phủ Ấn Độ mới đây cho biết nước này sẽ tăng cường giám sát, truy lùng các ứng dụng của Trung Quốc đang tìm cách thâm nhập người dùng Ấn Độ bằng những cách thức phi pháp.

Bộ Thiết bị Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ nhấn mạnh đây là mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước