Ứng dụng giúp đối phó với dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Thùy An-Thứ ba, ngày 25/02/2020 08:32 GMT+7

VTV.vn - Với Coronamap.live, người dùng có thể biết được nơi mà họ sắp đến đã từng có bệnh nhân nhiễm virus Corona nào di chuyển qua hay tới trước đó hay chưa.

Các nhà phát triển phần mềm của Hàn Quốc đã tạo ra nhiều trang web, ứng dụng để giúp người dân nước này có thể theo dõi một cách trực tiếp các trường hợp mới nhiễm virus, đồng thời tránh xa các ổ dịch.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và căng thẳng, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố thông tin rất chi tiết về các trường hợp bị nhiễm corona chủng mới bao gồm độ tuổi, giới tính, tuyến đường, những nơi mà người bệnh đã đến trước khi bị cách ly.

Danh tính của các bệnh nhân không được công bố nhưng những thông tin này đã đủ giúp các nhà phát triển web của nước này xây dựng những bản đồ chi tiết để theo dõi sự di chuyển các bệnh nhân.

"Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong dịch MERS 5 năm trước vì không công khai những nơi mà bệnh nhân trước đó đã đi qua", một quan chức y tế Hàn Quốc nói với Reuters.

Ứng dụng giúp đối phó với dịch COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Coronamap.live là một ứng dụng đáng chú ý cho người dùng tại Hàn Quốc có thể đối phó với dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Các ứng dụng được xem là rất đơn giản và tiện dụng với người dùng. Ví dụ trên trang Coronamap.live có một tính năng có tên "Tôi có thể an toàn ở đâu". Với một cú nhấp chuột, người dùng sẽ được biết nơi mà họ sắp đến đã từng có bệnh nhân nhiễm virus Corona nào di chuyển qua hay tới trước đó hay chưa.

Nhiều người đã đăng nhập vào trang web này và sau khi nhìn bản đồ trực tuyến, họ nói rằng, tốt nhất là nên ở trong nhà trong bối cảnh này.

"Đây là cách giúp mọi người có thể tránh những khu vực có nhiều người nhiễm bệnh nhằm hạn chế tối đa những nguy cơ dù là nhỏ nhất. Nếu không phòng tránh cẩn thận, tôi không chỉ làm hại bản thân mình mà còn làm hại những người khác xung quanh mình", sinh viên 21 tuổi Seo Su-sung nói với Reuters.

Ryan Jun-seo Hong, 19 tuổi, sinh viên về khoa học máy tính đã lập ra trang web này. Anh cho biết, hơn 300.000 người đã xem trang web này mỗi ngày.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến số lượng bệnh nhân tại Hàn Quốc trong những ngày gần đây khiến trang web của Ryan Jun-seo Hong gần như không thể theo kịp thực tế.

Hiện trang web đã cảnh báo người dân không nên tới hơn 600 địa điểm. Bản đồ trên trang web và ứng dụng này có cả tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh.

"Tôi đã phải thu thập tất cả các nguồn tin, bao gồm cả phản hồi từ cá nhân người dùng để cập nhật liên tục", Hong cho hay.

Một nhà phát triển web khác là Kwon Young-jae cùng vợ đã lập ra một trang web tương tự. Cả hai thừa nhận đã bị choáng bởi sự gia tăng nhanh chóng về số ca nhiễm bệnh trong mấy ngày qua tại Hàn Quốc.

Ứng dụng giúp đối phó với dịch COVID-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch virus Corona lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục

Trong ngày 24/2, Hàn Quốc ghi nhận 231 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên 833 người. Với con số này, Hàn Quốc trở thành "ổ dịch" lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Dịch bệnh cũng đã khiến 7 người tử vong tại xứ sở kim chi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là tại Daegu (nơi ghi nhận 681/833 người nhiễm COVID-19), các hãng hàng không Hàn Quốc đã đình chỉ hoặc lên kế hoạch tạm dừng các chuyến bay đến khu vực này. Cụ thể, hãng hàng không quốc gia Korean Airlines đã hủy các chuyến bay từ đảo Jeju và Incheon đến Daegu cho đến hết ngày 28/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước