Hàn Quốc chuẩn bị cho cú sốc kinh tế từ COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/02/2020 06:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc cần xem xét kế hoạch ngân sách bổ sung khẩn cấp để hỗ trợ cuộc chiến "kép" nhằm ngăn chặn sự bùng phát và những tác động kinh tế của dịch COVID-19.

Ngày 24/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra yêu cầu trên. Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ đạo chính phủ xem xét việc phân bổ ngân sách bổ sung sớm "nếu cần thiết" và nhanh chóng chi tiền từ các quỹ dự trữ hiện có, trị giá 3.400 tỷ Won (2,8 tỷ USD) để hỗ trợ các nền kinh tế địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. 

Ông Moon Jae-in cho rằng các chính sách như vậy sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và góp phần hồi sinh các nền kinh tế địa phương đang gặp khó khăn. 

Giới chuyên gia cũng dự báo, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Hướng dẫn phòng tránh COVID-19 tại những nơi tập trung đông người Hướng dẫn phòng tránh COVID-19 tại những nơi tập trung đông người

VTV.vn - Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước