Ứng dụng "Tổng đài 111" - Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trên môi trường mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/07/2020 20:48 GMT+7

VTV.vn - Đã có hàng trăm cuộc gọi của trẻ em và phụ huynh đến Tổng đài 111 từ đầu năm tới nay, liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Theo báo cáo của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, thủ đoạn mà các đối tượng thường dùng là lập các phòng chat ảo, các mạng trò chơi trực tuyến, các diễn đàn trên mạng để tìm kiếm trẻ em và từ đó nhắn tin làm quen.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu có dấu hiệu nghi vấn, trẻ em hoặc phụ huynh có thể gọi điện đến số 111 hoặc sử dụng ứng dụng "Tổng đài 111" trên điện thoại thông minh để cung cấp thông tin, yêu cầu hỗ trợ.

Với hơn 700.000 hình ảnh, video xâm hại tình dục trẻ em xuất hiện trên mạng trong năm qua, Việt Nam đứng thứ hai trong các nước ASEAN có nguy cơ cao về vấn đề trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quỹ ChildFund Việt Nam đã xây dựng ứng dụng "Tổng đài 111". Người dùng có thể dễ dàng nhắn tin, chụp ảnh, báo cáo ngay lập tức về các vụ về xâm hại trẻ em tại địa bàn, thay vì phải đợi sau khi vụ việc xảy ra mới báo cáo bằng các biểu mẫu giấy như giai đoạn trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước