Việt Nam thiếu hụt trầm trọng nhân lực CNTT

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/06/2015 11:21 GMT+7

VTV.vn - Tại tọa đàm về Nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) vừa diễn ra, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo: Nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng.

Theo ước tính, ngành CNTT sẽ thiếu khoảng nửa triệu lao động trong 6-7 năm tới, chưa tính đến nhu cầu ứng dụng CNTT trong xã hội. Hiện nay, một số công ty Việt Nam đã phải tuyển dụng nhân lực từ các nước khác như Myanmar, Philippines…

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chất lượng đào tạo về CNTT nước ta còn thấp. Để khắc phục, các chuyên gia tham gia tọa đàm cũng nhấn mạnh, quy hoạch đào tạo phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tất cả các loại hình đào tạo công lập, dân lập, từ đại học, đến cao đẳng, học nghề nên tăng quy mô lên 30% để kịp đà phát triển và bắt được cơ hội đang đến.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước