Yahoo Messenger - Một thời để nhớ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/06/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Dù nhiều người không dùng đến những tiện ích của Yahoo nữa nhưng vẫn cảm thấy khá tiếc nuối, bởi Yahoo thực sự là một biểu tượng thần thánh của một thời tuổi trẻ.

Sau hơn 2 thập niên, thời đại Yahoo là một doanh nghiệp độc lập vừa chính thức kết thúc. Verizon ngày 13/6 đã hoàn tất thương vụ mua lại tài sản Internet cốt lõi của Yahoo với giá 4,48 tỉ USD. Giám đốc điều hành Yahoo, bà Marissa Mayer, đã nộp đơn từ chức.

Theo thỏa thuận, Verizon sẽ sở hữu toàn bộ mảng kinh doanh và phát triển chính của Yahoo gồm cả tìm kiếm, email và công cụ nhắn tin Yahoo Messenger. Yahoo và AOL sẽ thành lập một công ty công nghệ số mới với tên gọi Oath, nằm dưới sự kiểm soát của Verizon.

Phần còn lại của Yahoo được đổi tên là Altaba, một công ty cổ phần, với các tài sản chính sẽ chiếm 15% cổ phiếu trong tập đoàn Alibaba và một phần 35,5% trong Công ty Yahoo Nhật Bản. 

Cách đây gần 1 năm, phần mềm chat Yahoo Messenger bị thay thế bằng những ứng dụng mới đã từng làm xôn xao cộng đồng mạng ở Việt Nam. Và nay những lo lắng từ đầu năm về sự khai tử biểu tượng một thời của làng Internet thế giới đã trở thành hiện thực.

Yahoo được dự đoán sẽ không thay đổi được số phận của mình. Rất nhiều người dù không còn dùng nhiều những tiện ích của Yahoo nữa nhưng thực sự vẫn cảm thấy khá tiếc nuối, bởi Yahoo thực sự là một biểu tượng thần thánh của một thời tuổi trẻ.

Thị trường công nghệ hiện nay đã trở nên bão hòa về phần mềm tin nhắn tức thời nhưng Yahoo là một trong những phương thức đầu tiên giúp mọi người kết nối với nhau. Cũng từ những trang blog đã sinh ra những blogger rất có tiếng, khẳng định quan điểm, tiếng nói của giới trẻ với cuộc sống và những vấn đề đáng quan tâm trong xã hội.

Mặc dù về cơ bản người dùng sẽ được tiếp cận với một ứng dụng mới với nhiều tiện ích hơn, nhưng có lẽ với nhiều người, chia tay Yahoo Messenger không đơn thuần là tạm biệt một công cụ liên lạc. Đó là nơi lưu giữ một bầu trời kỉ niệm.

Ra mắt từ năm 1998, vào thời kì hoàng kim của mình, Yahoo Messenger đã trở thành một phần kí ức của rất nhiều người dùng Internet, đặc biệt là thế hệ 8x và 9x. Tuy nhiên, ứng dụng này đã không còn giữ được ngôi đầu sau khi các đối thủ như Facebook Messenger, Whatsapp hay Viber xuất hiện.

Chia tay "cuộc tình" với Yahoo Messenger phiên bản cũ, lưu luyến nhất có lẽ là những người giao dịch dầu mỏ, bởi họ thường dùng ứng dụng này để giao dịch và tán gẫu. Với tính năng lưu giữ tin nhắn lâu cùng với các biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh, Yahoo Messenger đã từng được ví như "người tình" của hàng nghìn người giao dịch dầu mỏ trên khắp thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Yahoo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước